News

6/recent/ticker-posts

Chồng đầu độc cả gia đình vợ bằng thuốc diệt cỏ

Bực tức vì vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, không nuôi dưỡng con trai, Nguyễn Xuân Phương (SN 1989) liền mua thuốc diệt cỏ rồi lén lút đổ xuống giếng nước để đầu độc cả nhà vợ.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Xuân Phương bị áp giải đi thực nghiệm hành vi đầu độc gia đình nhà vợ (Ảnh: CAND).

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ điều tra, Phương kết hôn với chị Đ.T.X (SN 1995, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) rồi 2 vợ chồng sinh sống tại nhà bố mẹ đẻ ở huyện Tam Nông.

Đến tháng 5/2019, khi có thêm người con trai thì 2 vợ chồng Phương phát sinh mâu thuẫn. Sau nhiều lần cãi vã, chị X. bỏ về nhà bà Đ.T.H.T (mẹ đẻ chị X, trú tại huyện Thanh Sơn) sinh sống.

Mỗi lần thấy vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Phương lại đến tìm cách giảng hòa. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình chỉ duy trì được một thời gian ngắn thì 2 vợ chồng Phương lại xảy ra mâu thuẫn.

Tháng 5/2020, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng lên đến đỉnh điểm, chị X. về nhà bà T. ở và đi làm thuê. Riêng người con trai để cho gia đình Phương chăm sóc.

Đến ngày 24/7, khi mở giếng nước sinh hoạt của gia đình, bà T. bỗng phát hiện có mùi lạ liền trình báo vụ việc đến Công an huyện Thanh Sơn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người đổ chất lạ xuống giếng nước, nghi để đầu độc cả gia đình bà T. chính là Nguyễn Xuân Phương.

Sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra, Phương khai nhận động cơ gây án là vì sau khi sinh con trai, chị X. đã không nuôi dưỡng con mà bỏ về nhà mẹ đẻ để ở.

Biết được gia đình bà T. dùng nguồn nước từ giếng đào, Phương quyết định hạ độc, tìm cách đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước ăn.

Khoảng 20h40 tối 24/7, đối tượng này mang 2 lọ thuốc diệt cỏ, điều khiển xe máy đến nhà bà T. để ra tay. Thấy cả gia đình bà T. vẫn chưa ngủ nên Phương vào một quán nước gần đó ngồi chờ.

Đến khoảng 23h tối cùng ngày, Phương trèo qua tường vào nhà bà T. rồi đổ thuốc sâu xuống giếng. Sau đó, Phương đem vứt bỏ vỏ lọ thuốc diệt cỏ ở cầu Phong Châu thuộc xã Vạn Xuân (huyện Tam Nông).

Hành vi của Phương đã phạm vào tội “Giết người”. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, Công an huyện Thanh Sơn đã chuyển toàn bộ vụ việc lên Công an tỉnh Phú Thọ để xử lý theo thẩm quyền.