News

6/recent/ticker-posts

Chủ mưu đường dây mua bán hàng trăm ký ma túy sẽ đi điều trị... tâm thần

Bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM kháng nghị, đề nghị tăng án từ chung thân lên tử hình, kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy 'khủng' Cao Trí Trung bỗng dưng... bị tâm thần.

Thân nhân các bị cáo náo loạn khi nghe tòa phúc thẩm tuyên án - Ảnh: Đan Thuần

Ngày 26-10, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Cao Trí Trung cầm đầu. Đồng thời chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với 3 bị cáo Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Công và Tăng Thành Linh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ án sơ thẩm, lúc 21h ngày 14-6-2013, trước nhà số 61 Xuân Hồng (Q.Tân Bình, TP.HCM), Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh đang mang trên người 15 bánh "chất bột màu trắng".

Trước đó, Hoàng Anh đã hẹn gặp Trần Tuấn An tại một quán cà phê ngay góc đường Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp) để thương lượng mua bán ma túy. Tại đây, dưới sự chỉ đạo của Trung, Hoàng Anh đã nhận trực tiếp từ An 15 bánh "chất bột màu trắng" .

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM xác định 15 bánh "chất bột màu trắng" nêu trên là chế phẩm heroin với tổng trọng lượng hơn 5kg.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt khẩn cấp Cao Trí Trung, qua đó xác định Trung chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy này.

Cụ thể, từ tháng 3-2013 đến tháng 6-2013, Trung đã thiết lập và trực tiếp chỉ đạo đường dây mua bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM tiêu thụ.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, lượng ma túy mà các đối tượng trong đường dây do Trung cầm đầu đã mua bán hơn 100kg heroin nguyên chất và các chế phẩm.

Tòa sơ thẩm nhận định số lượng ma túy mà đường dây của Cao Trí Trung mua bán trong thời gian nêu trên đặc biệt lớn. Tuy nhiên, chỉ có thể căn cứ vào trọng lượng ma túy thực tế bị bắt quả tang để lượng hình. Do đó, bị cáo Trần Tuấn An và Lê Nguyễn Hoàng Anh mới là 2 bị cáo phải chịu mức án cao nhất.

Còn các bị cáo Cao Trí Trung, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thanh Thúy, Trần Thị Thùy Linh, Tăng Thành Linh và Nguyễn Thị Thảo Hiền tù chung thân; Nguyễn Thành Công và Phạm Thị Ngọc Thủy mỗi bị cáo 20 năm tù; Võ Thị Phán 18 năm tù, A Khắc Thủy 10 năm tù, Trương Thị Mười 9 năm tù cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm xử phạt tù chung thân Cao Trí Trung, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Công và Tăng Thành Linh là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Công và Tăng Thành Linh.

Riêng bị cáo Cao Trí Trung, căn cứ vào kết quả giám định tâm thần, HĐXX quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trung và bắt buộc bị cáo đi điều trị bệnh. Đến khi bị cáo khỏi bệnh thì tiếp tục xét xử.

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm cũng bác kháng cáo, y án sơ thẩm với các bị cáo còn lại.