News

6/recent/ticker-posts

Truy nã gã thợ xăm liên tiếp đánh chém người ở Gò Vấp

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Trần Thanh Tú do có hành vi côn đồ, liên tiếp đánh chém người gây thương tích rồi bỏ trốn.

Truy nã Nguyễn Trần Thanh Tú - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 28-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trần Thanh Tú (thợ xăm, 26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, tạm trú quận Gò Vấp) can tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 15-7, sau khi nhậu ở quận 12, Tú được Huỳnh Hữu Toàn lái xe máy chở về nhà ở phường 5, quận Gò Vấp. Khi cả hai xuống phà An Phú Đông (quận 12), Tú nói chuyện lớn tiếng nên anh Nguyễn Tuấn Kiệt nhắc nhở thì hai bên mâu thuẫn cãi nhau.

Khi qua phà, Kiệt lái xe hướng ra đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), Tú kêu Toàn đuổi theo chặn xe. Tú xuống xe dùng tay đánh Kiệt tới tấp, Tú còn lấy đũa trong quán ăn bên đường bẻ gãy rồi đâm Kiệt gây thương tích phải bỏ xe chạy bộ thoát thân.

Thấy Kiệt bị hành hung, một thanh niên (chưa rõ lai lịch) hỏi Tú "sao đánh người ta dữ vậy?" thì hai bên cự cãi và xảy ra xô xát đánh nhau. Sau đó Tú đi bộ về nhà và rủ Toàn quay lại tìm người thanh niên này "giải quyết". Tú lấy con dao của một tiệm bánh mì trên đường Dương Quảng Hàm rồi lên xe cho Toàn chở đi.

Khi cả hai đến một địa chỉ trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường 5, quận Gò Vấp) thì thấy anh Huỳnh Trung ngồi với gia đình. Do hiểu nhầm anh Trung là người thanh niên trước đó, Tú cầm dao xông đến chém anh Trung nhiều nhát gây thương tích. Lúc này, người nhà anh Trung can ngăn cũng bị Tú chém nhiều nhát bị thương...

Nhận tin báo, Công an phường 5, quận Gò Vấp phối hợp người dân khống chế Tú và đưa người bị thương đi cấp cứu. Tại cơ quan công an, Tú đã thừa nhận hành vi đánh chém anh Kiệt, anh Trung và người nhà anh Trung...

Qua điều tra ban đầu và kết luận giám định tỉ lệ thương tật các nạn nhân, xét thấy hành vi của Tú có tính chất côn đồ, gây thương tích, nguy hiểm cho nhiều người, Công an quận Gò Vấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tú để điều tra tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác". 

Sau khi gây án, Tú đã bỏ trốn nên Công an quận Gò Vấp ra quyết định truy nã Tú trên phạm vi toàn quốc.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát, UBND gần nhất. 

Sau khi bắt, tiếp nhận nghi phạm truy nã (hoặc thông tin liên quan) xin liên hệ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Gò Vấp (hoặc điều tra viên Trần Tấn Khoa, điện thoại: 0283. 8959779 - 0903.637309).