News

6/recent/ticker-posts

Bão số 11 vừa suy yếu, Biển Đông lại đón áp thấp có thể thành bão số 12

Chiều nay 7-11, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên trên biển lại có áp thấp nhiệt đới mới có khả năng đi vào Biển Đông thành bão số 12, ảnh hưởng trực tiếp nước ta.

Áp thấp nhiệt đới mới có thể vào Biển Đông và mạnh thành bão số 12 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 14h30 ngày 7-11

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 7-11 bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Lúc 13h, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 20,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Trong khi đó trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, với sức gió mạnh nhất cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh lên, sau đó đi vào Biển Đông và có khả năng thành bão. 

Dự báo đến 13h ngày 9-11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Theo sơ đồ dự báo, bão sẽ ảnh hưởng trực đến vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng ngày 10 và 11-11.