News

6/recent/ticker-posts

Sát hại chủ quán trà đá chỉ vì cốc trà pha đặc

Một chủ quán trà đá ở Hà Nội bị khách đâm tử vong sau khi lời qua tiếng lại về việc pha trà đặc.

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Xuân Toản (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu H. (SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 10/3, Toản đi xe máy từ nhà tới quán trà đá của anh H. ở phố Cầu Cốc uống nước. Toản gọi một cốc trà đá. Thấy chủ quán pha cốc trà đặc, Toản nói: “Tao uống chè loãng mà mày pha đặc, tao không uống được”, kèm lời văng tục.

Anh H. thấy vậy cũng chửi tục và nói lại: “Trà tao pha mày uống là phải trả tiền”.

Toản và anh H. sau đó đã lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã, thách đố đánh nhau. Toản bực tức cầm cốc nước đập xuống đường làm vỡ, rồi lấy xe máy bỏ về nhà.

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Xuân Toản về tội Giết người. Ảnh minh họa

Toản về đến nhà đã lấy dao cho vào cốp xe máy, quay lại quán nước của anh H. Đi đến quán, Toản liền dừng xe, đứng chửi chủ quán rồi cầm dao xông tới chém trúng mu bàn tay anh H.

Anh H. cũng cầm điếu cày “nghên chiến”. Trong lúc ẩu đả, Toản đã đâm dao trúng ngực anh H. Nạn nhân ôm ngực bỏ chạy vào trong nhà, tử vong sau đó vì mất máu cấp không hồi phục.

Theo VietNamNet, nắm được thông tin về vụ việc, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và chứng cứ.

Tới 0h30 ngày 11/3, Toản đến Công an quận Từ Liêm để đầu thú. Được biết, trước đó, Toản đã bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt án 54 tháng tù vì tội “Cướp tài sản”.