News

6/recent/ticker-posts

Thiếu niên 14 tuổi bất ngờ xông vào nhà dân, đâm bị thương hai người

Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, vụ dùng hung khí gây thương tích xảy ra đường Thái Thị Bôi (P.Chính Gián) tối 30.8 không phải vụ cướp tài sản. Nghi phạm 1 thiếu niên 14 tuổi có biểu hiện tâm lý bất thường.

H.M.T. bị khống chế

Khuya 30.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt nóng tại hiện trường một thiếu niên 14 tuổi đâm trọng thương 2 người dân.
Tối cùng ngày, lực lượng tuần tra phòng chống Covid-19 Công an Q.Thanh Khê và P.Chính Gián làm nhiệm vụ trên đường Thái Thị Bôi (P.Chính Gián) thì nghe tiếng tri hô “cướp”.

Lực lượng nhanh chóng truy đuổi, khống chế nghi phạm H.M.T. (14 tuổi, chạy ra từ một căn nhà trên đường Thái Thị Bôi). Lúc này, 2 nạn nhân là anh P.N.N. (28 tuổi) và chị gái là P.T.H.N. (35 tuổi, cùng ngụ tại căn nhà trên) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Qua điều tra nhanh, Công an Q.Thanh Khê xác định trong tối cùng ngày, H.M.T. viết giấy để lại cho gia đình với nội dung "đi ra ngoài một chút cho đỡ mệt". T. còn nhắn nhủ mình đã đeo khẩu trang, gia đình đừng lo.

Khi đi, T. mang theo 1 con dao và 1 cái kéo. Ngang qua nhà anh P.N.N (cách nhà T. khoảng 100 m), T. thấy anh P.N.N. đang ngồi trước nhà liền xông vào đâm nạn nhân.

Nghe tiếng la, chị gái anh N. chạy ra thấy em trai giằng co với T., tưởng cướp nên tri hô, rồi xông vào can ngăn, bị T. đâm trúng vai trái.

Hậu quả, anh P.N.N. bị thương bàn tay trái, khâu 2 mũi, thương tích cánh tay trái, khâu 5 mũi; chị P.T.H.N. bị thương vai trái khâu 3 mũi.

Theo Công an Q.Thanh Khê, sau khi khống chế H.M.T., cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình nghi phạm, xác định đây không phải vụ cướp tài sản. T. không lấy tài sản của nạn nhân, mà có biểu hiện tâm lý không bình thường.