News

6/recent/ticker-posts

Tụ tập ăn nhậu giữa lúc giãn cách còn vác dao chém công an xã

Tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng 3 người khác, khi công an xã tới nhắc nhở, Danh Bé Em liền vác dao chém.

Danh Bé Em cùng hung khí tại cơ quan công an - Ảnh: V.VŨ

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Danh Bé Em (31 tuổi, ngụ xã Nam Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Em tổ chức nhậu tại nhà với 3 người khác trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Khi chính quyền ấp Yên Bình đến nhắc nhở, Em có lời nói thô tục và cầm dao (loại dao tự chế giống mã tấu) đe dọa.

Nhận tin báo, thiếu tá Phạm Hoàng An - trưởng Công an xã - cùng tổ công tác xuống hiện trường mời các đối tượng về trụ sở làm việc thì bị Em cầm dao tự chế đe dọa và đâm công an viên đang ngồi trên xe máy. Rất may anh này né kịp.

Lợi dụng lúc lộn xộn, Em kêu bạn nhậu là Danh Thoại lên xe máy bỏ chạy, được hơn 100m cả hai bị té ngã. Tổ công tác chạy đến tiếp tục yêu cầu Em về trụ sở công an làm việc và bỏ hung khí, nhưng Em tiếp tục dùng dao lao tới chém trúng nón bảo hiểm thiếu tá An.

Tổ công tác sau đó ập vào khống chế bắt được Em. 

Được biết, Danh Bé Em có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa mới ra tù chưa lâu.