News

6/recent/ticker-posts

Bị ngã khi đi qua ngầm tràn, học sinh lớp 3 bị lũ cuốn tử vong

Hai học sinh chở nhau đi học bằng xe đạp điện qua ngầm tràn thì bị ngã xuống dòng lũ. Một em may mắn được người dân cứu vớt, em còn lại tử vong.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: H.VÂN

Trao đổi với PV chiều 20-9, ông Trần Công Lập - bí thư Đảng ủy UBND xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 3 tử vong.

Theo ông Lập, đêm 19 rạng sáng 20-9, trên địa bàn có mưa to nên nước lũ chảy về dâng cao tại các điểm cống, đập tràn.

Khoảng 6h20 ngày 20-9, hai chị em là Nguyễn Hà M. (học lớp 5) và Nguyễn Thị Vân A. (học lớp 3 Trường tiểu học Yên Thái, cả 2 đều ở thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái) đang trên đường đi học qua đập tràn tại ngầm tràn thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái thì bị ngã. 

"2 cháu nhỏ chở nhau bằng xe đạp điện đi học. Khi đến đoạn tràn thì bị ngã, cả người và xe đều bị nước cuốn trôi. Lúc này người dân đi đường đã nhảy xuống tràn nước nhưng chỉ kịp cứu được cháu M., còn cháu A. bị lũ cuốn" - ông Lập nói.

Ông Lập cho biết sau khi nhận được tin, chính quyền đã huy động công an, quận đội, dân quân và người dân tìm kiếm cháu. 

Đến 7h ngày 20-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu cách nơi bị ngã khoảng 700m và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu, chính quyền địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 20 triệu đồng để lo hậu sự cho cháu.