News

6/recent/ticker-posts

Đồng Nai chuẩn bị thực hiện 'công dân vắc xin', người tiêm đủ 2 mũi sẽ được ra đường

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thúc đẩy ngành y tế đẩy mạnh tầm soát F0, tăng cường năng lực tiêm vắc xin, sắp tới ai tiêm đủ 2 mũi sẽ được ra đường.


Theo ông Lĩnh, trong 5 mũi triển khai chống dịch thì ông "yên tâm 3 mũi" gồm điều trị; an sinh xã hội, an ninh trật tự và tuyên truyền. Tuy nhiên, 2 mũi còn yếu là tầm soát F0 và tiêm vắc xin cho người dân.

Đồng Nai đã triển khai chiến dịch tầm soát, bóc tách F0 từ ngày 18 đến 31-8, sau đó gia hạn đến ngày 5-9, với số F0 vẫn ở mức cao với khoảng 1.000 ca/ngày. 

"Bây giờ mỗi ngày cả ngàn ca F0, ra được vài trăm. Nếu cứ tình trạng này, 10 ngày nữa tăng 10.000 ca nhập vô, các bệnh viện dã chiến quá tải sẽ không điều trị nổi, người chết tăng cao, chúng ta khủng hoảng liền" - ông Lĩnh nhấn mạnh.

Do đó, ông Lĩnh đề nghị phải thay đổi cách làm, thậm chí "làm luôn ban đêm, đánh ổ nào dứt điểm ổ đó, xã nào đỏ thì tập trung đánh dứt điểm xã đó", các xã khác không phải "vùng đỏ" sẽ dồn lực cho các xã "vùng đỏ" để có thêm nhân lực, vật lực chống dịch.

Về tiêm chủng, trong ngày 5-9, Đồng Nai đã tiêm được 82.000 mũi, ông Lĩnh đề nghị "đẩy năng lực" lên 100.000 mũi/ngày để đến ngày 15-9, cơ bản phủ được 100% mũi 1 trong dân.

Cũng theo ông Lĩnh, sắp tới tỉnh này sẽ thực hiện "công dân vắc xin", tức là ai tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì được ra đường.

"Chúng ta ráng giữ phong tỏa, giữ tầm soát là để chuẩn bị cho một ngày Đồng Nai đủ vắc xin trở lại bình thường. Trong khi có vắc xin, chúng ta ghim một ngày là mất cả ngàn tỉ đồng. Nếu không nỗ lực tiêm, 10 ngày nữa không phủ được vắc xin, chúng ta mất thời cơ" - ông Lĩnh nhận định.

Vì vậy, để chuẩn bị cho một xã hội "công dân vắc xin" được đi lại thì phải đẩy mạnh tiêm vắc xin. Mỗi ngày tiêm 100.000 mũi, 10 ngày tới phải tiêm cho dân 1 triệu mũi.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, kết quả xét nghiệm diện rộng từ 18-8 đến ngày 4-9, toàn tỉnh đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 3,6 triệu người, ghi nhận 13.727 ca nhiễm (trung bình 687 ca/ngày). 

Đến ngày 5-9, Đồng Nai còn 40 xã phường nguy cơ rất cao, 28 xã phường nguy cơ cao, 27 xã phường nguy cơ và 75 xã phường bình thường mới.

Tỉnh này có hơn 800.000 người được tiêm từ 1-2 mũi với tổng số hơn 1 triệu liều. Để đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại dựa vào miễn dịch từ tiêm vắc xin, từ nay đến 15-9 Đồng Nai cần phải tiêm thêm 1 đến 1,5 triệu liều nhằm đạt độ phủ 80-100% người từ 18 tuổi trở lên.

Ngày 6-9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 911 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 29.610 ca. Trong đó, có 12.512 bệnh nhân khỏi bệnh, 224 ca tử vong.

Đặc biệt, trong 5 ngày gần đây, số ca nhiễm luôn ở mức cao, gần 1.000 ca mỗi ngày. Cá biệt, ngày 3-9 ghi nhận đến 1.291 ca, đây là số ca cao nhất ghi nhận trong 1 ngày tại Đồng Nai.