News

6/recent/ticker-posts

Phạt 12 tháng tù với đối tượng hành hung công an ở chốt kiểm soát

Đối tượng không chấp hành yêu cầu của Tổ kiểm soát mà cùng với Kiên có hành vi chống đối, đánh một đồng chí công an và một đoàn viên trực chốt gây thương tích.

Ngày 15/9, Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử theo thủ tục rút gọn, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Kiên (22 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trúc, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ", Lao Động đưa tin.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hiệp, khoảng 9h10 ngày 29/8, Nguyễn Trung Kiên điều khiển xe gắn máy chở Võ An Toàn (27 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng), từ hướng ấp Thạnh Trúc về cầu Cò Tuất, ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị.

Nguyễn Trung Kiên tại phiên tòa

Khi đi đến gần chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 (trên tuyến đường thuộc ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp), Kiên dừng xe lại cho Toàn đi bộ qua chốt. Thấy Toàn đang đi bộ trong đêm tối, Tổ kiểm soát ra hiệu lệnh cho Toàn dừng lại kiểm tra.

Sợ bị phát hiện ra đường không có lí do chính đáng nên Toàn nói dối là đi mua thuốc uống thì được 1 cán bộ công an (đang làm nhiệm vụ tại chốt) hướng dẫn đi mua thuốc và yêu cầu quay lại. Lúc này, Kiên ở gần đó thấy vậy liền chạy xe máy đến chốt để đón Toàn.

Thấy hai người có dấu hiệu vi phạm việc thực hiện giãn cách Chỉ thị 16, ra đường không lý do chính đáng, Đại úy Hồ Thanh Liêm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an huyện Tân Hiệp yêu cầu cả hai xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, Kiên còn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm và tấn công Đại úy Liêm gây thương tích ở tay, chân và làm rách quân phục.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau đó, cả hai đã bị tổ công tác tại chốt kiểm soát khống chế bắt giữ, bàn giao cho Công an huyện Tân Hiệp xử lý. Qua quá trình điều tra, Kiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ.

Riêng đối với Toàn, có hành vi chửi bới và cản trở hoạt động của Tổ kiểm soát nhưng xét tính chất chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tân Hiệp chuyển vụ việc sang xử lí vi phạm hành chính theo quy định.