News

6/recent/ticker-posts

Phát hiện người đàn ông tái nhiễm COVID-19 sau gần 1 năm

Một người đàn ông tại quận Cầu Giấy, Hà Nội mắc COVID-19 gần 1 năm trước, nay xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Hà Nội dự kiến xét nghiệm COVID-19 100% cho người dân thủ đô - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 7-9, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 5 ca dương tính, đặc biệt có 1 trường hợp đã từng mắc COVID-19 cách đây gần 1 năm. 4 ca còn lại được ghi nhận trong khu cách ly.

Trường hợp dương tính sau 1 năm mắc bệnh là N.T.P., nam, sinh năm 1968, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Ông P. từng được ghi nhận mắc COVID-19 ngày 8-11-2020 tại Nga.

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 3-9, ông P. đi tiêm vắc xin tại số 21 Trung Liệt. Ngày 6-9, ông P. đưa người nhà đi khám tại Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ, bản thân ông được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Hiện tại ông không có triệu chứng.

Tính từ ngày 27-4 tới nay, Hà Nội có 3.585 ca COVID-19, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.566 ca, số ca mắc đã được cách ly là 2.019 ca.

Tối 6-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 nêu: Từ ngày 6-9 đến 12-9, xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn theo nguyên tắc tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần.

Tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần. Tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.