News

6/recent/ticker-posts

Thanh niên tông xe, đấm liên tiếp vào mặt cán bộ trực chốt COVID-19 lãnh 6 tháng tù

Sáng 1-9, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hà (23 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Hà tại tòa - Ảnh: NAM ANH

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Hà đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các thành viên thuộc tổ COVID-19 cộng đồng số 6 (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) khi đang làm nhiệm vụ.

Xét nhân thân bị cáo Trần Mạnh Hà chưa có tiền án, tiền sự. Tại tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo có bố đang bị bệnh hiểm nghèo nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 16-8, ông Nguyễn Mạnh Hùng (42 tuổi, cán bộ chốt kiểm dịch) và hai thành viên khác đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát COVID-19 cộng đồng số 6 thì phát hiện Hà chạy xe máy qua chốt.

Ông Hùng yêu cầu Hà xuất trình giấy đi đường, giấy tờ tùy thân để kiểm tra nhưng Hà không có. Khi ông Hùng ngăn cản, Hà vẫn rồ ga tông trúng ông Hùng khiến ông bị thương, sau đó đấm liên tiếp vào mặt ông rồi bỏ chạy về nhà.

Nhận tin báo, Công an phường Trương Định đã thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập Trần Mạnh Hà đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.