News

6/recent/ticker-posts

Xách dao, búa chém lực lượng ở chốt, nhận án 4,5 năm tù

Nghe vợ kể những người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khu phong tỏa không cho ra ngoài, Trung mang theo dao, gậy sắt, búa ra buông lời xúc phạm rồi chém người.

Bị cáo Phạm Minh Nhật Trung - Ảnh: E.X.

Ngày 13-9, Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP Cần Thơ đưa vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (33 tuổi, ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 4 năm 6 tháng tù giam về tội "chống người thi hành công vụ" và "cố ý gây thương tích" tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Theo cáo trạng, khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới, quận Ô Môn bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 16-8, vợ Trung đến chốt kiểm soát để xin qua chốt. Những người làm nhiệm vụ tại đây xét thấy trường hợp không thật sự cần thiết nên giải thích và không giải quyết cho ra ngoài.

Nghe vợ về kể lại, khoảng 19h tối cùng ngày, Trung mang theo 1 con dao, 1 cây sắt và 1 cây búa ra chốt kiểm soát, buông lời xúc phạm, không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí này.

Đồng thời, Trung trèo vào trong hàng rào của chốt kiểm soát, chém bảo vệ dân phố là Trần Bình Trọng và Hồ Việt Tính. Công an phường Phước Thới có mặt khống chế, bắt giữ Trung.

Xét thấy Trung từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, tội cướp giật tài sản, 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung 2 năm tù giam về tội "chống người thi hành công vụ", 2 năm 6 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích".