News

6/recent/ticker-posts

Bé gái 2 tháng tuổi bị cha sát hại dã man

Con gái 2 tháng tuổi khóc không chịu uống sữa, người cha nhẫn tâm tức giận bóp cổ khiến bé gái tử vong.

Bé 9 tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa: Hung thủ sẽ phải chịu hình phạt gì?
Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng
Rúng động vụ 8 trẻ em bị giết hại dã man ở Australia


Theo tin tức trên báo Dantri, chiều 14/1, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng Trương Văn Kiệt (28 tuổi, quê An Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".
Kết quả điều tra ban đầu của công an thị xã Thuận An, Trương Văn Kiệt lây vợ cùng quê và hai vợ chồng lên trọ tại P. An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Đầu tháng 9/2014, vợ anh Kiệt sinh một bé gái và đặt tên là Trương Thị Cẩm Tiên.

Bé gái 2 tháng tuổi bị cha sát hại dã man (ảnh minh họa)

Ngày 9/11/2014, vợ đi bán vé số, anh Kiệt ở nhà trông con. Thấy con khóc, anh Kiệt đã nhấn đầu con gái vào thùng nước trong nhà vệ sinh. May mắn vợ của anh Kiệt phát hiện sớm nên cháu bé chỉ bị sặc nước.
Đến 23h ngày 12/11/2014, Kiệt lấy bình sữa cho con uống, tuy nhiên cháu bé lại khóc dữ dội. Kiệt bực tức đã dùng tay bóp cổ bé Tiên đến ngưng thở, ngất lịm mới buông tay.
Cháu Tiên sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, Kiệt bỏ trốn về quê An Giang. Đến ngày 12/1/2015, Kiệt từ quê trở lại nhà trọ ở Bình Dương thì bị công an bắt giữ.
H.Nguyên (tổng hợp)