News

6/recent/ticker-posts

"Không thể tin nổi" số lượng Bphone tiêu thụ trong ngày đầu mở bán

Có lẽ xứng đáng với danh hiệu “chiếc điện thoại thông minh cao cấp đầu tiên của Việt Nam”, màn ra mắt mẫu smartphone Bphone của nhà sản xuất Bkav đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông và dư luận. Chính vì thế mới 2 ngày tung ra thị trường đã có gần 5000 chiếc được bán.
Bphone bắt đầu được mở bán từ 10h đến 22h ngày 2/6. Trong 10 phút đầu tiên đã xảy ra hiện tượng nghẽn mạng trên hệ thống của tập đoàn này vì rất đông người mua và người xem sản phẩm truy cập cùng lúc.
Đến 12h, đã có 4.800 máy được đặt mua qua hệ thống online của Bkav. Tổng số lượng máy được đặt mua trong ngày đầu tiên là 11.822 sản phẩm. Công ty này khẳng định, đây là thống kê sau khi đã loại trừ các đơn hàng "ảo" vì nếu tính, con số này sẽ tăng lên gấp nhiều lần. (con số này được thống kê sau khi đã loại trừ các đơn đặt hàng ảo). Dự kiến, với tốc độ như hiện tại đến cuối ngày, Bkav được cho sẽ bán ra khoảng 12.000 máy, khá sát với con số 10.000 chiếc Bphone được chúng tôi dự đoán trước đây.
Trong đó, phiên bản Bphone bộ nhớ 16 GB có số lượng đặt hàng nhiều nhất, chiếm gần 50% tổng các đơn đặt hàng. Điều đáng nói là trong ngày đầu tiên mở bán, chính đại diện của Bkav cũng tỏ ra bất ngờ khi phiên bản Bphone Limited Edition - bộ nhớ 128GB, mạ vàng 24K lại bán chạy như vậy.
Theo vị đại diện này, ban đầu Bkav dự kiến chỉ khoảng vài % khách hàng sẽ đặt mua chiếc Bphone xa xỉ, tuy nhiên, trên thực tế, con số này đã lên đến gần 20% các đơn đặt hàng.
Được biết, TP. Hồ Chí Minh là nơi có số lượng đặt hàng lớn nhất trên cả nước sau ngày đầu mở bán Bphone, tiếp theo là Hà Nội và các tỉnh thành như Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ninh...
Trả lời về sự cố quá tải do lượng truy cập lớn từ người dùng trên 2 trang bán trực tuyến của mình là bkav.com.vn và Vala.vn, đại diện Bkav lý giải, "Trong vài phút đầu tiên cũng có hiện tượng nghẽn mạng vì có cả những người mua và người vào xem sản phẩm truy cập cùng lúc, trong 10 phút đầu tiên ở cả site Bkav và Vala."
Còn khi được hỏi về thời điểm khách hàng sẽ được nhận sản phẩm, vị đại diện này khẳng định: "Những khách hàng nhận sản phẩm sớm nhất sẽ vào đầu tuần sau. Những người đặt hàng muộn hơn sẽ có thể nhận hàng muộn hơn và khoảng 2 - 3 tuần sau đó."

Bphone được bán ra chỉ trong 2 giờ đã có gần 12.000 đơn đặt hàng chính thức

Bkav miễn phí vận chuyển hàng tại Hà Nội và TP HCM trong khi phí giao hàng đến các tỉnh thành khác là 200.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người đặt mua cho biết, dù đăng ký ở Hà Nội và TP HCM, họ vẫn bị thu phí và tính theo số lượng máy (ví dụ mua 5 chiếc Bphone bị thu 1 triệu đồng tiền vận chuyển). Bkav cho hay đây chỉ là sai sót của hệ thống đặt hàng trực tuyến và họ đã sớm cập nhật lại thông tin, tức chỉ tính phí theo số đơn hàng chứ không theo số lượng sản phẩm.
Đứng trước con số bán hàng đến chính nhà sản xuất cũng phải ngạc nhiên. Điều này chứng tỏ Bphone đã đánh tan mọi sóng gió dư luận chỉ vài ngày trước đó rằng  ai sẽ là khách hàng mua phone? Liệu có xứng đáng với cái giá đưa ra vì quá đắt.
Thông thường, khách hàng Việt bỏ tiền mua sản phẩm đắt giá thường được chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 là những người có thu nhập “tầm tầm” bậc trung, thậm chí là thấp, nhưng vì yêu thích, vì đam mê hay thậm chí là “vì sĩ diện”, họ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn uống, tích cóp, vay mượn để bỏ ra khoản tiền đáng kể, rước về “chú dế” mà người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ. Trong khi đó, nhóm 2 là những người thực sự có tiền, họ là tuýp người vào một trang web mua sắm, tìm xem loại sản phẩm nào ưng ý nhất để mua chứ không phải làm thao tác bấm “Sắp xếp giá từ thấp đến cao” – nói cách khác là họ không quan tâm nhiều tới giá cả, thích là mua, vậy thôi!
Như vậy, có thể thấy, trước những sóng gió của dư luận, Bphone đã có một khởi đầu mua tương đối thuận lợi, người dùng Việt tỏ ủng hộ Bphone thay vì những lời oán trách. Đặc biệt, phiên bản Bphone mạ vàng 22.209.000 VNĐ tường chừng chỉ dành cho các "đại gia", thì giờ đây cũng được người dùng trong nước đón nhận nồng nhiệt.
Đức An (Tổng hợp)