News

6/recent/ticker-posts

Thanh niên đi sạc nhờ điện thoại rồi cưỡng bức chủ nhà mang bầu 9 tháng

Y Prút Niê Kđăm vào nhà chị H. để nhờ sạc điện thoại di động. Tại đây, đối tượng phát hiện chị H. ở nhà một mình nên đã khống chế thực hiện hành vi đồi bại.
Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, ngày 15/11, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Y Prút Niê Kđăm (28 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) để điều tra hành vi “Hiếp dâm”.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 8h ngày 11/11, Y Prút đến nhà chị H. (30 tuổi, ngụ cùng buôn) xin sạc nhờ điện thoại. Khi đến nơi, Y Prút thấy chị ở nhà một mình nên nảy sinh tà ý.
Theo báo Công an nhân dân, trong lúc đối tượng đang loay hoay thực hiện hành vi thú tính thì bị chị H. chống trả, đạp ngã xuống đất rồi chạy thoát ra ngoài hô hoán kêu cứu. Bị lộ, Y Prút Niê Kđăm bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được chị H. trình báo lên cơ quan Công an.
Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã triệu tập Y Prút Niê Kđăm lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Y Prút Niê Kđăm vừa mới chấp hành xong án phạt về tội “Hiếp dâm trẻ em” và đang trong thời gian thử thách thì tiếp tục phạm tội. Còn chị H. đang mang bầu tháng thứ 9 chuẩn bị sinh con.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư M’gar tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
NINH LAN