News

6/recent/ticker-posts

Lừa bé gái về nhà, đâm xuyên bụng rồi hiếp dâm

Hoàng lừa chở bé gái 15 tuổi về nhà để hiếp dâm. Khi bị phản kháng, đối tượng lấy dao đâm xuyên bụng rồi tiếp tục giở trò đồi bại.

Nổi "máu dê" sau khi xem phim khiêu dâm, gã trai trẻ lĩnh 18 năm tù
Cô gái bị hiếp dâm giữa công viên
Bị hiếp dâm vì theo nhóm bạn trai vào rừng cao su nhậu

Ngày 3/12 Viện KSND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang hoàn tất cáo trạng truy tố để đưa đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng (37 tuổi, trú số 5 Tân Hải, tổ 4 Bình Tân, Vĩnh Trường, hiện ở tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) ra tòa xét xử về tội hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là cháu Trần Thị Lan Anh (15 tuổi, quê Hà Nội).

Trước đó, khoảng 12h ngày 7/8/2015, Hoàng đang ngồi uống bia cùng bạn ở quán 49 Yersin, Nha Trang thì thấy Lan Anh bị ngất ở trước quán. Chủ quán nhậu đã đưa Lan Anh vào quán sơ cứu rồi cho ăn uống.

Biết Lan Anh bị mất cắp nên không còn tiền về nên Hoàng nảy sinh ý định giao cấu. Hoàng nói dối là có người quen lái xe khách Hoàng Long và hứa sẽ gửi xe cho cô gái về Hà Nội.

Vì tin tưởng Hoàng nên Lan Anh đã ngồi lên xe máy để Hoàng chở ra bến xe.

Trên đường đi, Hoàng lấy lý do phải về nhà lấy mũ bảo hiểm nên đã chở Lan Anh về thẳng nơi ở. Tới nhà, Hoàng bảo Lan Anh vào trong nhà ngồi chờ, còn bản thân ra quán nước trước cổng mua đồ rồi đi vào khóa cổng lại.

Khi Hoàng vào phòng thấy Lan Anh đang nằm trên đệm nên đã nằm đè lên người đòi quan hệ tình dục thì Lan Anh không đồng ý và hỏi xin Hoàng 800.000 đồng để về Hà Nội.

Hoàng không nói gì và tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu thì bị Lan Anh dùng chân đạp vào bụng. Tức giận, Hoàng xuống bếp lấy một con dao Thái Lan đi lên đâm một cái vào vùng thành ngực trái, vùng thành bụng trái của Lan Anh, dùng hai tay bóp cổ làm nạn nhân bị ngất rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Khi đang giao cấu thì Lan Anh tỉnh lại kêu đau tại vết thương và xin Hoàng tha cho. Hoàng ngừng việc thực hiện giao cấu và yêu cầu cô gái phải giữ bí mật chuyện này thì mới đưa đi cấp cứu.

Lan Anh giả vờ đồng ý thì được Hoàng lấy xe máy chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Sau khi cấp cứu xong, Lan Anh đã đến cơ quan Công an TP.Nha Trang tố cáo hành vi phạm tội của Hoàng.

Khoảng 1h ngày 8/8/2015, Hoàng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên, các bé gái bị các đối tượng không quen biết lợi dụng giở trò đồi bại.
Ngày 7/9, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Quang (22 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng tối 26/4/2014, Quang chạy xe máy từ nhà đến siêu thị ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Đến 21h30, thanh niên này thấy Hân (13 tuổi) cùng 2 bạn gái ngồi chơi trong khuôn viên siêu thị.

Do thường xuyên xem phim đen nên Quang nảy sinh ý định giao cấu với một trong 3 thiếu nữ.

Thanh niên này đến bắt chuyện làm quen, nói dối có xe đạp điện gửi ở bãi xe siêu thị, nhờ Hân đi cùng đến lấy về. Tin lời, Hân lên xe máy để Quang chở đi, anh ta liền phóng nhanh ra khu vực ngoại thành hiếp dâm.

Sau đó, gia đình đến đón Hân và trình báo công an. Hai ngày sau, yêu râu xanh bị công an bắt giữ.