News

6/recent/ticker-posts

Bé gái 15 tuổi tố cáo bị bảo vệ bệnh viện hiếp dâm

Một bé gái 15 tuổi ở Ấn Độ vừa tố cáo bảo vệ bệnh viện - nơi em đang điều trị do vụ tấn công tình dục đã hiếp dâm mình. Đây là vụ tấn công bạo lực mới nhất nhằm vào phụ nữ ở Ấn Độ.






Nhiều cuộc biểu tình nổ ra nhằm phản đối tình dục với phụ nữ, trẻ em ở Ấn Độ.
Theo AFP, vụ việc xảy ra hôm qua (31/1) tại bệnh viện ở thành phố Jamshedpur, bang Jharkhand.
Bé gái 15 tuổi nói với cảnh sát rằng em bị tấn công tình dục trong khi đang ở trong viện để điều trị do vụ tấn công đầu ở miền đông Ấn Độ. ‘Yêu râu xanh’ chính là một nhân viên bảo vệ.
“Chúng tôi đã bắt giữ nhân viên bảo vệ tại bệnh viện sau khi nhận được tố cáo của cô gái. Hiện, chúng tôi đang đợi kết luận y khoa về tình trạng của cô ấy. Nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện tốt nhất tại thành phố để điều trị”, viên cảnh sát Chandan Jha nói.
Vài ngày trước đó, nạn nhân nhập viện sau khi bị một thiếu niên hãm hiếp trong khu dân cư ở ngoại ô thành phố.
“Nghi phạm trong vụ tấn công tình dục đầu đã bị bắt giữ và đưa tới nhà tạm giam trẻ vị thành niên”, ông Jha nói thêm.
Các bệnh viện tư ở Ấn Độ thường có an ninh kém trong khi các bác sỹ, y tá phải làm việc quá sức vì điều trị cho rất nhiều bệnh nhân.
Vụ tấn công tình dục một sinh viên trên xe buýt ở New Delhi hồi năm 2012 làm dấy lên sự phản đối dữ dội của người dân khắp Ấn Độ và cộng đồng quốc tế về vấn nạn bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ ở nước này.