News

6/recent/ticker-posts

Giết người vì mâu thuẫn trong lúc chơi game

Sau khi mẫu thuẫn xô xát với Đ.P.T tại cửa hàng internet, em P. Đ.T về nhà gọi anh trai là Phạm Đức Anh đến đánh, cầm dao đâm Đ. P.T dẫn đến tử vong.
Theo tin tức báo Dân Trí, ngày 15/2, theo tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk R’lâp, Đắk Nông cho biết cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Phạm Đức Anh (21 tuổi, trú xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Án mạng từ mâu thuẫn khi chơi game (Ảnh minh họa)

Theo nguồn tin cho biết, khoảng 14h ngày 13/2, trong lúc chơi game tại cửa hàng internet ở xã Nhân Cơ, P.Đ.T (16 tuôi) và em Đ.P.T (19 tuổi, cả hai cùng trú tại xã Nhân Cơ) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.
Sau đó, P.Đ.T về nhà gọi anh trai là Phạm Đức Anh đến đánhĐ.P.T. để trả thù. Nghe tin em bị đánh, Phạm Đức Anh liền cầm dao đi tìm, đánh và đâm Đ.P.T khiến T. tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Đắk R’lấp đã có mặt tại hiện trường và bắt đối tượng Phạm Đức Anh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật .
Tháng 11/2015, tại TP Rạch Giá cũng xảy ra vụ án mạng vì mâu thuẫn trong lúc chơi game. Theo báo Tuổi Trẻ, vào lúc 17h ngày 27/11/2015, Nguyễn Hồng Phúc (30 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Bé Tư (28 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang) đến số 33 Lê Hoàn, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá để chơi game bắn cá.
Trong lúc chơi game, giữa Phúc và Nguyễn Quốc Hiếu (37 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) nảy sinh mâu thuẫn.
Sau một hồi cự cãi, Hiếu bỏ về nhà lấy dao cán vàng quay lại tiệm game. Thấy Phúc đang chăm chú với trò chơi, Hiếu liền rút dao đâm trúng Phúc.
Sau đó, Phúc bỏ chạy đến trước cửa nhà 22-26 Hoàng Diệu thì ngã quỵ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Nguyễn Quốc Hiếu bỏ trốn đến ngày 29/11/2015 mới ra đầu thú.