News

6/recent/ticker-posts

Trộm vào nhầm nhà trống, tiện leo lên giường sờ soạng nạn nhân

Sau một hồi khua khoắng quanh nhà không có gì giá trị nên Quế tắt điện đi vào phòng ngủ và dở trò đồi bại với nữ chủ nhà.

Hận tình, thiếu nữ dựng màn kịch hiếp dâm để trả thù bạn trai
Gọi con gái vào buồng, dùng vũ lực khống chế hiếp dâm
Sinh viên trường luật xâm hại bé gái: Lúc khai bị đe dọa, ra tòa nói tự nguyện

Theo hồ sơ điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 9/4, Phạm Nhật Quế (SN 1993, trú xã EaH’đing, huyện CưM’gar) khi đi nhậu về qua nhà chị H.A, (SN 1990, trú cùng thôn) thấy cửa mở, điện còn sáng nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Quế dắt xe máy của mình vào sân rồi lẻn qua cửa phía hông nhà không khóa vào phòng khách. Sau một hồi khua khoắng quanh nhà không có gì giá trị nên hắn tắt điện đi vào phòng ngủ.

Hình ảnh minh họa.

Lúc này, Quế phát hiện chị A đang nằm ngủ một mình nên nảy sinh ý định đồi bại. Hắn cởi hết quần áo rồi leo lên giường nằm phía sau người chị A. Khi đang sờ soạng thì bất ngờ chị A tỉnh dậy, phát hiện không phải chồng nên đã la hét và bỏ chạy.

Quế nhanh chóng đuổi theo bóp cổ chị A nhưng phát hiện thấy có người chạy qua nên hắn vội mặc quần áo lên xe tẩu thoát. Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Quế bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. .

Về vụ việc này, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện CưMgar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của cơ quan điều tra Công an huyện CưMgar với Quế để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.