News

6/recent/ticker-posts

Cán bộ xã định hiếp dâm đồng nghiệp tại UBND

Tại UBND xã, khi mọi người ra về hết, một cán bộ xã định hiếp dâm nữ đồng nghiệp thì bị người dân xung quanh phát hiện.

Gọi con gái vào buồng, dùng vũ lực khống chế hiếp dâm
Đục sàn nhà chung cư để chui xuống hiếp dâm hàng xóm ở tầng dưới
Nổi "máu dê" sau khi xem phim khiêu dâm, gã trai trẻ lĩnh 18 năm tù

Theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lạng Sơn xác định, chiều 26/8/2014, ông Dương Công Kỳ (55 tuổi) cùng bà Liên và một số người làm tại UBND xã đi liên hoan. Bà Liên do say rượu bị ngã xe nên về phòng làm việc băng bó vết thương rồi ngủ lại.


Khi mọi người ra về, ông Kỳ trong ca trực thấy nữ đồng nghiệp đang ngủ nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện đến cùng, ông ta bị người dân xung quanh phát hiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Kỳ bị phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội Hiếp dâm, buộc bồi thường 5 triệu đồng. Trong phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Lạng Sơn cho rằng không có chứng cứ mới nên bác đơn, giữ nguyên án sơ thẩm.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp hiếp dâm tại UBND xã.

Trước đó, người dân xã Trường Minh bàn tán trước thông tin nữ sinh Nguyễn Thị Thủy (17 tuổi, đang học lớp 12) phải nghỉ học do nghi mang thai với một cán bộ của UBND xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn C (bố nữ sinh Thủy) phản ánh về việc con gái mình bị ông Nguyễn Văn Hoạt (33 tuổi, hiện là cán bộ xã Trường Minh) cưỡng hiếp.

Theo phản ánh của ông C, cháu T nhiều lần bị xâm hại tình dục khi đang học lớp 11. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi nữ sinh này mang thai ở tháng thứ 7.

Nữ sinh Thủy kể lại: “Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, UBND xã Trường Minh tổ chức liên hoan văn nghệ, lúc đó ông Hoạt là Bí thư Chi đoàn xã đã mời mọi người đi hát karaoke ở xã bên.

Do người bạn đi cùng về trước nên khi hát xong, ông Hoạt nói với cháu để ông ấy chở về nhà. Tuy nhiên, sau một quãng đường vòng vèo qua các cánh đồng, ông Hoạt chở cháu vào nhà nghỉ và nắm tay lôi lên tầng 2... Sau đó, ông ấy chở cháu về nhà...”.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thanh Thanh (Tổng hợp)