Trong một hoạt động kiếm tiền đầy ớn lạnh, IS đã bắt cóc hơn 7.000 phụ nữ và trẻ em rồi đem bán làm nô lệ tình dục thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.
![]() |
Các cuộc không kích liên tục của liên minh chống IS nhằm vào các mỏ dầu – nguồn thu chính của nhóm khủng bố đã khiến chúng buộc phải “đa dạng hóa” hoạt động kiếm tiền. Bây giờ, IS nỗ lực tập trung vào việc bắt cóc dân thường vô tội ở phía Bắc Iraq và Syria.
Hình ảnh của các con tin được đăng tải trên những phương tiện truyền thông xã hội. Phụ nữ được bán trung bình khoảng 15.000 bảng Anh (500 triệu đồng) và trẻ em là khoảng 10.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng) mỗi người.
Những người phụ nữ chủ yếu được bán cho các nước Trung Đông như nô lệ tình dục, một số nam giới trở thành nô lệ làm việc nặng nhọc, những con tin khác được rao bán để thu tiền chuộc.
Giao dịch thương mại thấp hèn bằng con người đã được mô tả trong một bộ phim tài liệu của Đức. Kênh NDR và SWR đã liên hệ với người trung gian – người đã tiến hành nhiều phi vụ giao dịch tiền chuộc con tin tại một tòa nhà ở Antep, cách biên giới Syria vài dặm và không bị kiểm soát.
Nhà đàm phán tiết lộ rằng trong vòng 1 năm, ông đã chuyển hơn 1,7 triệu bảng Anh từ các gia đình người Yazidi để chuộc về 250 con tin là phụ nữ và trẻ em từ tay IS.
Bộ phim tài liệu tiết lộ: “IS cung cấp phụ nữ và trẻ em vị thành niên trong thị trường nô lệ ảo trên internet. Việc chuyển tiền diễn ra thông qua một văn phòng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Số tiền sau đó được qua tay người trung gian đến với nhóm khủng bố”.
Một báo cáo khác của Viện nghiên cứu Gatestone tiết lộ rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối trả lời các câu hỏi trong phiên họp quốc hội về các cáo buộc nước này đang cho phép IS hoạt động dễ dàng ở khu vực Antep.



