Theo một báo cáo mới công bố của tổ chức Ân xá quốc tế, vũ khí mà IS sử dụng ở Iraq và Syria có thể đã được nhập khẩu từ Anh qua Trung Đông.
Các loại vũ khí tấn công và vũ khí hạng nhẹ đã được vận chuyển từ Anh sang Iraq trong bối cảnh cuộc chiến năm 2003, sau đó có thể đã nằm trong tay của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Phân tích của các chuyên gia dựa trên hàng ngàn video và hình ảnh, báo cáo kết luận rằng chiến binh IS được tiếp cận với một “kho vũ khí đáng kể” bao gồm súng ống, đạn dược được thiết kế, chế tạo ở 25 quốc gia khác nhau.

Vũ khí mà IS đang sở hữu bao gồm cả súng trường chiến đấu M16 của Mỹ, súng trường bắn tỉa của Áo và Nga, thậm chí cả súng máy của Trung Quốc và Bỉ.
Báo cáo cho biết, trong khoảng từ năm 2003 đến 2007, rất nhiều loại vũ khí đã được các nước phương Tây giao lại cho lực lượng an ninh Iraq. Sau đó, có thể IS đã giành được sau khi họ chiếm giữ được các cơ sở quân sự của Iraq.
“Trong thập kỷ qua, dòng chảy tự do của vũ khí vào Iraq đã giúp IS nắm quyền kiểm soát khu vực này, chẳng khác gì đứa trẻ được thả vào cửa hàng kẹo ngọt. Thực tế là một số nước, trong đó có Anh đã vô tình cung cấp vũ khí cho IS, vì vậy, chúng tôi sẽ phải tạm dừng mọi giao dịch vũ khí tại đây”, Oliver Sprague – giám đốc chương trình vũ khí của Tổ chức ân xá tại Anh cho biết.
“Những nguy cơ có thể xảy ra cần được tính toán xa hơn. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi đến khi những trường hợp xấu nhất xảy ra rồi mới hành động để ngăn chặn việc bán vũ khí vì như vậy là châm ngòi cho sự tàn bạo”, vị này nói thêm.
Báo cáo cũng cho biết, rất nhiều trong số những vũ khí mà IS sử dụng đều khá hiện đại. Tuy nhiên, thật may là hầu hết vũ khí nhóm khủng bố này sử dụng đã được sản xuất từ nửa đầu thế kỷ trước, trong đó lâu đời nhất phải kể đến mẫu súng trường Enfield của Anh, được sản xuất từ năm 1914 và sử dụng trong Thế chiến thứ I.


