News

6/recent/ticker-posts

Bắt giữ nhóm "nam thanh, nữ tú" bay lắc với ma túy dù có lệnh cấm tụ tập đông người

Tại huyện Ninh Giang (Hải Dương), lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 12 “nam thanh, nữ tú" có hành vi tụ tập bay lắc và sử dụng ma túy, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người và chỉ đạo dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke để phòng tránh dịch bệnh Covid 19.

Theo đó, vào hồi 2 giờ 20 phút ngày 17/8, Công an huyện Ninh Giang đã phối hợp với Công an xã Kiến Quốc (huyện Ninh Giang) tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Dubai tại xã Kiến Quốc phát hiện tại phòng hát số 3 có 12 đối tượng tụ tập bay lắc, nghi vấn sử dụng chất ma túy. Các đối tượng gồm: 5 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 18 đến 38, đến từ các địa phương khác nhau như Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhóm nam nữ thanh niên sử dụng trái phép ma túy bị phát hiện, bắt giữ ở huyện Ninh Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ được tang vật gồm nhiều mảnh vỡ của viên nén. Tiến hành xét nghiệm, công an xác định có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Bùi Hương Sơn (SN 1991, trú tại Kiến Quốc, huyện Ninh Giang) không có mặt. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Ninh Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến hành vi vi phạm trong mùa dịch Covid 19, vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 19/8, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp bà Đoàn Thị Lời (SN 1972, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc) về hành vi: không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng ở quán ăn Đỗ Quyện thuộc thôn Cao Dương.

Theo Công an huyện Gia Lộc, trường hợp này đã bị công an nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên, tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm, quán ăn của bà Lời vẫn hoạt động và có 9 người khách đang ăn uống tại đây. Vụ việc hiện đã được báo cáo lên Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc để xử phạt theo quy định.