News

6/recent/ticker-posts

Thêm hai công nhân nhiễm nCoV ở Đà Nẵng

"Bệnh nhân 732, 741" làm việc trong khu công nghiệp Đà Nẵng, tiếp xúc nhiều người và đều liên quan các ca mắc Covid-19 đã công bố.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng chiều 7/8 cho biết, trong số các ca mắc mới trên địa bàn có hai người là công nhân. Như vậy, tổng số công nhân nhiễm nCoV ở Đà Nẵng là 8 người, gồm bệnh nhân 446, 473, 494, 569, 579, 672, 732 và 741.

"Bệnh nhân 732" là nữ công nhân 52 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Bà làm việc tại khu vực đường số 5, khu công nghiệp Đà Nẵng, cùng nhà máy với "bệnh nhân 473".

Bà khai ngày 20-30/7 đi làm tại công ty, thường xuyên tiếp xúc với ba công nhân. Bà hay đi chợ An Hải Đông, có mang khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào. Trưa 1/8, bà khai báo y tế tại Trạm y tế An Hải Đông, được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng vào ngày 4/8.

Ngày 5/8, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, bệnh nhân được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Khu công nghiệp Hoà Khánh là nơi ghi nhận công nhân đầu tiên nhiễm nCoV ở Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Phương

"Bệnh nhân 741", nam công nhân 23 tuổi, làm việc tại Phòng Bảo hành và Kiểm soát chất lượng một công ty điện lực ở đường số 3, khu công nghiệp Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ.

Anh sống một mình tại phòng trọ, thường xuyên uống cà phê sáng tại số 1 Đinh Châu, quận Cẩm Lệ trước khi đi làm. Ngày 23/7, anh đi làm trong môi trường có khoảng 100 người, tiếp xúc gần với con trai "bệnh nhân 439".

Liên tiếp các ngày 29/7, 3/8, anh đi mua đồ tại ba siêu thị trong cùng hệ thống ở đường Trần Quý Hai, đường Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Nhàn.

Ngày 4/8, nam công nhân có triệu chứng đau họng, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm. Hai ngày sau đó, anh vẫn đi làm bình thường, nhưng thấy mệt mỏi nên xin về giữa buổi sáng 6/8. Cùng ngày, anh nhận được kết quả dương tính nCoV. Hiện, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng hiện có 77.000 công nhân làm việc tại sáu khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. "Bệnh nhân 446" làm việc tại khu công nghiệp Hoà Khánh được xác nhận là công nhân đầu tiên mắc nCoV.

Bộ Y tế chiều 7/8 công bố thêm 34 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm mới trong cộng đồng từ ngày 25/7 đến nay lên 330, xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố và đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng.