News

6/recent/ticker-posts

Hiếp dâm con gái ông chủ, lĩnh án 8 năm tù

Thanh đến làm thuê tại nhà ông A. (tỉnh An Giang), sau đó quen con gái ông chủ. Không dừng lại đó, Thanh rủ con gái ông chủ vào nhà trọ và quan hệ tình dục, dù bạn gái mới 13 tuổi.

Sáng 26/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (Thanh Anh), sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2020, Nguyễn Hoài Thanh làm thuê cho gia đình ông A. (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên) nên quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm với H., sinh ngày 27/8/2007 là con gái ông A.

Bị cáo Nguyễn Hoài Thanh tại phiên tòa

Ngày 26/8, Thanh điều khiển xe mô tô đến đón H. đi ăn uống tại khu vực hồ Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Đến khoảng 13h20 cùng ngày, Thanh chở H. vào nhà trọ trên đường Phan Bội Châu, thuộc khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, thuê phòng để nghỉ.

Tại đây, Thanh đã thực hiện hành vi giao cấu với H. 2 lần. Sau khi về nhà, H. kể lại sự việc cho ông A. biết. Ngày 27/8, ông A. đưa H. đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng tố giác hành vi phạm tội của Thanh.

Đến 1/9, Thanh bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Thanh đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Thanh 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.