News

6/recent/ticker-posts

Dịch COVID-19 nóng trở lại ở Mỹ vì biến thể Delta

Thống kê của ĐH Johns Hopkins cho thấy trung bình mỗi ngày Mỹ có hơn 152.400 ca COVID-19 mới, nhiều gấp 13 lần so với cách đây 9 tuần.

Nhân viên phòng chăm sóc đặc biệt bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện thuộc bang Oklahoma, Mỹ ngày 24-8 - Ảnh: Reuters

Số ca mắc COVID-19 phải nhập viện tại Mỹ công bố ngày 25-8 đã vượt 100.000 người, lần đầu tiên kể từ khi nước này triển khai chiến dịch tiêm chủng. Theo Đài CNN, lần gần nhất nước Mỹ ghi nhận cột mốc buồn đó là giai đoạn từ cuối tháng 11 năm ngoái đến đầu tháng 1 năm nay, khi vắc xin chưa được phủ rộng rãi như hiện nay.

Số liệu được Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ công bố hồi giữa tuần cho thấy số ca COVID-19 nhập viện trong đợt dịch này là 100.317 người, cao gấp 6 lần so với số liệu cách đây 9 tuần. Thống kê của ĐH Johns Hopkins cho thấy trung bình mỗi ngày Mỹ có hơn 152.400 ca COVID-19 mới, nhiều gấp 13 lần so với cách đây 9 tuần.

"Biến thể Delta đã làm thay đổi tình hình" - bác sĩ Paul Offit, thành viên nhóm cố vấn vắc xin của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), nói với CNN. Theo bác sĩ Offit, việc Mỹ một lần nữa có hơn 100.000 ca nhập viện là điều đáng buồn và đáng tiếc vì sự chủ quan có sẵn vắc xin và không lường trước sự xuất hiện của biến thể Delta.

Trong báo cáo công bố ngày 24-8, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho biết từ tháng 5 đến ngày 25-7 - giai đoạn xuất hiện biến thể Delta ở Mỹ - Los Angeles ghi nhận khoảng 25% ca nhiễm đột phá (đã tiêm vắc xin vẫn mắc bệnh). Trong giai đoạn đó Los Angeles có hơn 43.000 ca bệnh. Trong đó có 10.895 ca (25,3%) đã tiêm 2 liều vắc xin, 1.431 ca (3,3%) mới tiêm 1 liều và 30.801 ca (71,4%) chưa chích ngừa.

Với 48,3% dân số Mỹ chưa tiêm chủng đầy đủ, một số bệnh viện tại đây đang căng thẳng vì thiếu giường bệnh do số ca nhập viện tăng lên. Florida là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng vì đợt bùng phát này, với tỉ lệ nhập viện thuộc diện cao nhất nước: khoảng 80/100.000 người. 

Tiếp theo là Alabama, Mississippi, Georgia và Louisiana, mỗi nơi có tỉ lệ nhập viện hơn 55/100.000 người, theo số liệu của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ. "Tôi đã phải từ chối một bệnh nhân ung thư cần được điều trị khẩn cấp - bác sĩ Nitesh Paryani ở Florida nói với CNN - Chúng tôi đã phải quay lưng với ai đó chỉ vì không có giường bệnh".

Phần lớn các ca nhập viện hiện nay là người chưa tiêm đầy đủ. Theo nghiên cứu do CDC thực hiện tại Los Angeles, nguy cơ nhập viện của người chưa tiêm mắc bệnh cao gấp 29 lần người bệnh đã tiêm đủ.