News

6/recent/ticker-posts

Bão Conson khi vào Biển Đông đi rất nhanh và tăng cường độ rất mạnh

Bão Conson khi vào Biển Đông sẽ có tốc độ đi rất nhanh và tăng cường độ rất mạnh. Dự kiến sức gió mạnh nhất của cơn bão Conson khi ở trên Biển Đông khoảng cấp 12, giật cấp 13-14.

Vị trí và hướng di chuyển bão Conson - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h tối 7-9, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19h ngày 8-9, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 19h ngày 9-9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh thêm. Đến 19h ngày 10-9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/h), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm.

"Bão Conson khi vào Biển Đông sẽ có tốc độ đi rất nhanh và tăng cường độ rất mạnh. Dự kiến sức gió mạnh nhất của cơn bão Conson khi ở trên Biển Đông khoảng cấp 12, giật cấp 13-14" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định và đề nghị mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, vừa chống dịch vừa chống bão lũ thiên tai.

Chiều 7-9, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đối với tuyến biển, cần tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với vùng đồng bằng và ven biển, cần quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, căn cứ tình hình cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cấm biển với tàu khai thác hải sản.

Đối với vùng núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản.

Sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.