News

6/recent/ticker-posts

Cha bị đâm chết khi can ngăn 2 con trai xô xát

Trong lúc can ngăn 2 người con trai xô xát, người cha đã bị một trong hai người con cầm kéo đâm trúng. Do vết thương quá nặng nên người cha đã không qua khỏi. Vụ việc xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lý Quán Hoàng - Ảnh: A.X.

Ngày 9-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Lý Quán Hoàng (24 tuổi, tạm trú ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7-9 Hoàng xảy ra cự cãi, xô xát với em trai là L. (17 tuổi). L. cầm cây đập vào đầu Hoàng khiến Hoàng bị thương. Hoàng sau đó lấy kéo đâm em trai thì ông B. (cha ruột) can ngăn. Trong lúc giằng co, Hoàng vô ý đâm trúng ngực và cổ ông B.. 

Hai người con đưa ông B. đi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên ông B. đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ việc, lấy lời khai của người liên quan, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.