News

6/recent/ticker-posts

Giết người tại quán nhậu rồi trốn ở nghĩa địa suốt đêm

Sau khi đâm trọng thương 2 người, Hải bỏ chạy, lẩn trốn trong một nghĩa địa trước khi tới cơ quan công an đầu thú vào trưa hôm sau.


Ngày 19/9, Công an Tây Ninh đã tạm giữ Võ Minh Hải (sinh năm 1995, ngụ tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Người thiệt mạng là anh Ngô Minh Th. (sinh năm 1992, ngụ tại huyện Châu Thành).

Trong vụ việc trên, anh Trần Quang L. (sinh năm 2003, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm Võ Minh Hải.

Theo điều tra, 22h ngày 18/9, công an nhận được tin báo về vụ án mạng tại một quán nhậu thuộc xã Bàu Năng. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Võ Minh Hải nên truy tìm và vận động gia đình đưa người này tới đầu thú.

Đến trưa 19/9, Hải đến Công an xã Bàu Năng đầu thú.

Theo lời khai của nghi phạm, tối 18/9, sau khi nhậu ở nhiều nơi, Hải ghé quán ở ấp Ninh Phú để uống tiếp. Tại đây Hải gặp L. cùng bạn đang nhậu.

Do có mâu thuẫn từ trước, lại bị L. khiêu khích nên Hải bực tức ra xe lấy dao đâm L.

Lúc này, anh Th. nhậu cùng tới can ngăn. Hải tiếp tục đuổi đánh, đâm anh Th. trọng thương. Sau khi gây án, Hải bỏ chạy và lẩn trốn trong một nghĩa địa.

Trưa hôm sau, biết không thể thoát, Hải tới cơ quan công an đầu thú.

Anh Th. và L. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Th. đã tử vong.