News

6/recent/ticker-posts

Tú ông điều hành đường dây "những nàng kiều" bán dâm phục vụ khách Tây

Trần Minh Hoàng (sinh năm 1993, trú tỉnh Vĩnh Phúc) là "tú ông" điều hành đường dây bán dâm tại Đà Nẵng, vừa bị tuyên án 3 năm tù.


Ngày 15/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử , tuyên án 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm" đối với Trần Minh Hoàng (sinh năm 1993, trú  tỉnh Vĩnh Phúc) 

Đối tượng Trần Minh Hoàng.

Theo cáo trạng, tối 9/4/2020, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra hành chính một nhà ở đường Nguyễn Xuân Khoát phát hiện một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc (SN 1965) và C.T.C. (SN 1999, trú tỉnh Điện Biên) đang có hành vi mua bán dâm.

Sau đó, lúc 3h ngày 10/4/2020, Công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ kiểm tra hành chính một nhà ở trên địa bàn, phát hiện T.T.L. (SN 1985, trú tại địa chỉ trên) và N.T.A. (SN 1988, trú tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra xác định, vào đầu tháng 2/2020, Đặng Thị Hương (SN 1985, trú tại phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) thuê nhà ở đường Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để hoạt động mại dâm.

Những cô gái trong đường dây bán dâm của Đặng Thị Hương và Trần Minh Hoàng.

Để điều hành đường dây bán dâm, Hương nuôi nhiều phụ nữ để phục vụ khách, câu kéo, tìm kiếm khách qua nhóm Wechat "Những nàng kiều". Số tiền bán dâm, Hương được hưởng 40%, còn lại 60% thuộc người bán dâm.

Để tìm kiếm khách mua dâm, Hương mua nhiều sim điện thoại và lập nhóm liên lạc chung trên Facebook có tên "Công ty", "Tập đoàn phò" giao cho các đối tượng dưới trướng quản lý.

Để điều hành đường dây mại dâm này, tháng 3/2020, Hương gọi Trần Minh Hoàng (là anh em cô cậu) vào Đà Nẵng. Hoàng được Hương giao điện thoại để tìm kiếm khách mua dâm. Tìm được khách, Hoàng đưa lại điện thoại cho Hương để Hương thỏa thuận việc mua bán dâm và điều gái bán dâm cho khách.

Hương tự quy định số tiền bán dâm cụ thể, khách "đi bay" phải trả 1 triệu đồng, qua đêm thì 3 triệu đồng. Khi khách đến mua dâm, Hương sẽ thu thêm tiền phòng từ 100.000 - 500.000 đồng.

Từ 28/3/2020 đến 9/4/2020, Hương, Hoàng và đồng phạm hưởng lợi từ "những nàng kiều" 55 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị công an phát hiện, Hoàng đã bỏ trốn. Ngày 27/8/2020, Cơ quan điều ra quyết định truy nã đối tượng. Đến 26/2/2021, Hoàng ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đường dây bán dâm này, trước đó, TAND TP Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Đặng Thị Hương 12 năm tù giam. Các đồng phạm trong vụ án nhận tổng cộng 28 năm tù giam về các tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.