News

6/recent/ticker-posts

Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen ngợi Ban chuyên án vụ thảm sát tại Bình Phước

Trước nỗ lực ngày đêm phá án của các chiến sĩ cảnh sát điều tra vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi và thưởng "nóng" cho các đơn vị.

Toàn cảnh vụ thảm sát ở Bình Phước (Tin mới cập nhật 24/24)
Nghi can Nguyễn Hải Dương không phải là cha của bé gái 18 tháng tuổi
Thảm sát ở Bình Phước: Bé 18 tháng tuổi vì sao sống sót?
Liên quan đến vụ thảm sát ở tỉnh Bình Phước, một gia đình 6 người bị sát hại dã man được phát hiện vào sáng ngày 7/7.
Sự việc diễn ra gây phẫn nộ trong dư luận, được cả nước quan tâm theo dõi và mong mỏi phía cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác.
Bằng nghiệp vụ và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, sau 4 ngày miệt mài truy tìm hung thủ, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi can là: Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi).

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa và chúc mừng ban chuyên án.

Để khích lệ, động viên tinh thần làm việc đó, sáng ngày 11/7, đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi tới Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.
Bức thư có đoạn: Sau khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục cảnh sát, Tổng cục an ninh phối hợp cùng Công an Bình Phươc, Công an các địa phương đã khẩn trương điều tra, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an nhân dân VN. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát phối hợp Công an Bình Phước khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ sự việc, sớm đưa ra xét xử.
Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ra quyết định thưởng "nóng" cho 14 đơn vị tham gia phá án, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.
Ngoài ra, trong buổi lễ khen thưởng này, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hồ sơ nghiệp vụ (C53, Bộ Công an) nhấn mạnh: “Vụ giết 6 người ở Bình Phước là vụ án mạng hết sức nghiêm trọng, được dư luận cả nước quan tâm. Bằng sự phối hợp giữa Bộ, Công an Bình Phước và công an các tỉnh thành, công an đã tìm ra hung thủ trong thời gian rất nhanh chóng”. Theo ông, đó là sự phối hợp hoàn hảo để tạo nên thành tích.
BTV (Tổng hợp)