News

6/recent/ticker-posts

Bắt nghi phạm sát hại 6 người trong một gia đình

Một nghi phạm vụ thảm sát gây chấn động tỉnh Bình Phước rạng sáng ngày 7/7 vừa bị bắt, 6 người trong một gia đình nổi tiếng giàu có ở huyện Chơn Thành, Bình Phước bị giết chết.

Vụ sát hại 6 người chết ở Bình Phước: Thủ phạm thù hằn với nạn nhân?
Công an thông báo sơ bộ về vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước
Đưa thi thể 6 nạn nhân vụ trọng án ở Bình Phước ra khỏi hiện trường
Theo tin tức trên VOV, báo cáo nhanh của UBND huyện Chơn Thành, lúc 7h sáng 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi) là người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã phát hiện sự việc đầu tiên.
Bà Loan cho biết, khi đến nhà thấy cửa phía sau khóa, bà đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ. Bà đẩy cửa bước vào thì phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy chủ nhà là ông Lê Văn  Mỹ (48 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi) và Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) nằm chết trên nền nhà.
Lúc này, bà Loan chạy lên lầu, phát hiện cháu Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) chết tại phòng ngủ. Bà Loan hoảng hốt chạy ra ngoài tri hô mọi người và trình báo cơ quan Công an. Khi Công an đến hiện trường thì phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi) nằm chết ở cổng nhà.

Công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản.
Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ dữ liệu hình ảnh mà các camera an ninh trong nhà nạn nhân ghi lại để phục vụ điều tra. Thông tin nhận được, các nạn nhân trong gia đình đã bị trói ở 3 phòng khác nhau và đều bị cắt cổ đến chết.
Nhận định của cơ quan điều tra, vụ thảm sát này có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện. Vì vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra, truy bắt hung thủ.
Theo báo Tuổi Trẻ, một số người nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ thảm sát có thể do mẫu thuẫn trong làm ăn. Một số công an tỉnh Bình Phước cho biết, có thể đối tượng chủ mưu thuê nhóm giang hồ từ nơi khác về sát hại. Người địa phương thì không thể gây ra vụ thảm sát kinh hoàng như vậy.
Theo một nguồn tin, công an đã bắt được một nghi phạm.
Sau vụ việc xảy ra, UBND huyện Chơn Thành đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Bình Phước về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.
Theo báo cáo hỏa tốc gửi tới cơ quan chức năng, hung thủ ra tay rất tàn độc. Tất cả 6 nạn nhân đều bị chết do bị cắt cổ.
Đến 13h18, Cơ quan công an bắt đầu chuyển thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường.
Theo quan sát của PV , thi thể đầu tiên được ra là nạn nhân bị sát hại nằm bên ngoài căn nhà. Sau khi khám nghiệm xong, xe cứu thương chở thi thể nạn nhân chạy vòng ra cổng hông của căn biệt thự và chạy ra quốc lộ 13 hướng về Bình Dương.
BTV (Tổng hợp)