News

6/recent/ticker-posts

Vụ mua dâm, làm tổn thương nặng một thiếu nữ 15 tuổi: Tạm giữ thêm bạn trai

Mở rộng điều tra vụ mua dâm, làm tổn thương nặng một thiếu nữ 15 tuổi ở Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng tạm giữ hình sự bạn trai của thiếu nữ 15 tuổi để điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi.


Hứa Văn Yên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 30-9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Yên Dũng đang tạm giữ hình sự Hứa Văn Yên (xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Quá trình điều tra mở rộng vụ mua bán dâm xảy ra ngày 23-9, tại nhà nghỉ Sơn Vũ (xã Yên Lư, huyện Yên Dũng), Công an huyện Yên Dũng xác định Hứa Văn Yên - bạn trai của cháu L.P.A. (15 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) - có giao cấu với thiếu nữ này.

Theo cơ quan công an, ngày 21-9, Hứa Văn Yên đến nhà nghỉ Sơn Vũ để thăm cháu L.P.A..Tại đây, Yên đã quan hệ tình dục với cháu L.P.A..

Như đã đưa tin ngày 25-9, Công an huyện Yên Dũng nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị T. - 42 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - về việc ngày 23-9, cháu gái bà là L.P.A. - 15 tuổi, ở huyện Lục Nam - bị người khác ép đi bán dâm tại nhà nghỉ Sơn Vũ khiến cháu A. bị tổn hại sức khỏe, phải nhập viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra ngày 27-9, Công an huyện Yên Dũng tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hòa để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Ngày 28-9, Công an huyện Yên Dũng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Xiêm (40 tuổi, ở xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Dũng xác định khoảng 20h ngày 23-9, Vũ Văn Hòa (45 tuổi) và Phạm Văn P. (42 tuổi, cùng ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đang làm công nhân ở huyện Yên Dũng) đến nhà nghỉ Sơn Vũ để mua dâm.

Tại đây, Xiêm tiếp và trao đổi, thỏa thuận việc mua bán dâm với giá 350.000 đồng/lượt. Thỏa thuận xong, Xiêm bán dâm cho Phạm Văn P., còn cháu L.P.A. (15 tuổi, ở huyện Lục Nam) bán dâm cho Vũ Văn Hòa.

Trong quá trình quan hệ, cháu A. bị tổn thương, nên Hòa dừng lại. Sau đó cháu A. phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.