News

6/recent/ticker-posts

U70 bế bé gái vào phòng, thò tay sờ soạng 2 phút

Sang nhà hàng xóm chơi, thấy bé 7 tuổi ở nhà, cụ ông 71 tuổi liền bế vào phòng khách thò tay vào quần sờ soạng 2 phút thì bị phát hiện.

Cùng “yêu” bé gái 13 tuổi, 3 trai làng vào tù
Thiếu niên 14 tuổi nhiều lần hiếp dâm bé 8 tuổi
Nỗi đau những cô gái bị biến thành "nô lệ tình dục" cho cha

Cụ ông có hành vi dâm ô với cháu bé là Nguyễn Quang Chiêm (71 tuổi, ngụ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân là cháu Vy Thị Ly (8 tuổi), trú cùng địa phương.

Cụ ông Nguyễn Quang Chiêm ở phiên tòa xét xử

Sáng 21/12, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Đắk Lắk, tuyên phạt bị cáo Chiêm mức án 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của vụ án, khoảng 15h30 ngày 20/10/2014, ông Chiêm sang nhà anh Vy Văn Hạnh (hàng xóm) để chơi. Lúc đó, vợ chồng anh Hạnh đều đi vắng, chỉ có Ly ở nhà một mình.

Thấy thế, ông Chiêm liền nảy sinh ý định giao cấu vói cháu Ly. Nghĩ là làm, cụ ông 71 tuổi tiến về phía cháu bé bế vào phòng khách, đè xuống bàn rồi thò tay vào trong quần cháu sờ soạng.

Thực hiện hành vi dâm ô được khoảng 2 phút thì bất ngờ mẹ cháu Ly về. Thấy sự việc, người phụ nữ đã dùng ấm nhôm đánh đuổi ông Chiêm đồng thời viết đơn tố cáo hành vi của ông lão hàng xóm đồi bại lên cơ quan công an.

Ngày 2/7/2015, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Chiêm 15 tháng tù về tội Dâm ô với trẻ em tuy nhiên VKSND tỉnh không đồng ý với mức án và tội danh này.

Ngày 14/7/2015, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kháng nghị, yêu cầu TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tăng hình phạt, chuyển tội danh từ Dâm ô với trẻ em thành Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Chiêm.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các cháu bé bị các cụ ông lợi dụng giở trò đồi bại. 
Trước đó tại TP.HCM xảy ra trường hợp ông lão gần 90 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi.

Theo Cơ quan công an đối tượng bị điều tra là ông Cao Văn Cất (86 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo điều tra , ông Cất là chủ nhà trọ cho thuê phòng. Vào đầu năm 2013, gia đình em Giang (9 tuổi) đến đây thuê trọ. Đến khoảng tháng 6/2013, em Giang sang nhà ông Cất chơi thì bị ông này thực hiện hành vi dâm ô.

Biết được chuyện, mẹ em Giang răn đe và dặn dò con không được sang nhà ông Cất chơi nữa cũng như tuyệt đối tránh xa ông già sinh tật này.

Vào cuối tháng 8/2014, ông Cất xem quảng cáo thì thấy giới thiệu thuốc kích dục nên ra tiệm thuốc tây mua về uống. Sau khi uống thuốc, ông Cất cảm thấy rạo rực nên đã dụ cháu Giang sang nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Tên nhân vật đã được thay đổi